TP.HCM cần 1.400.000 tỉ đồng xây dựng hạ tầng, phát triển đô thị

05/07/2010 00:31 GMT+7

Hôm qua, phát biểu tại lễ khai trương căn hộ mẫu City Gate Towers, ông Nguyễn Thành Tài - Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM cho biết, TP.HCM có nhu cầu vốn đầu tư khoảng 1.400.000 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển đô thị trong vòng 5 năm tới (2010 - 2015).

Với dân số khoảng 10 triệu người, trong đó hơn 2,5 triệu dân nhập cư, TP.HCM đang có nhu cầu rất lớn về nhà ở. Việc đầu tư xây dựng các khu dân cư ở những vùng ven TP sẽ góp phần giãn dân trong khu vực nội thành. City Gate Towers là khu dân cư mới trong tổ hợp 3 dự án do Công ty CP đầu tư Năm Bảy Bảy đầu tư, nằm cạnh đại lộ Đông - Tây TP, thuộc địa bàn P.16, Q.8. Với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng, City Gate Towers gồm 5 block, trong đó 4 block cao 25-27 tầng, với 4 tầng dành cho trung tâm thương mại và 1 block cao 12 tầng dành cho khu văn phòng làm việc. Dự kiến đến quý 4/2012 toàn bộ dự án sẽ được đưa vào sử dụng.

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.