Nam Phi xử tù một người Việt buôn lậu sừng tê giác

06/07/2010 12:14 GMT+7

Thông tin từ Quỹ Động thực vật hoang dã (EWT) cho biết một công dân VN 29 tuổi tên Xuân Hoàng vừa bị tòa án Nam Phi kết án 10 năm tù vì vận chuyển lậu sừng tê giác ra khỏi nước này.

Theo EWT và báo chí Nam Phi, mức án này đã được đưa ra tại phiên xét xử ngày 30-6-2010. Tòa án cũng từ chối đề nghị khoan hồng và nộp phạt thay cho ngồi tù của ông Hoàng.

Ông Hoàng bị bắt tại sân bay quốc tế O.R. Tambo của Nam Phi khi đang vận chuyển bảy sừng tê giác nặng tổng cộng 16kg và trị giá xấp xỉ 900.000 rand (trên 116.000 USD). Theo các chuyên gia, giá thị trường chợ đen của số sừng này có thể lên tới 2 triệu rand (trên 259.000 USD).

Kể từ đầu năm đến nay, 124 con tê giác đã bị săn trộm ở Nam Phi, trong số đó có năm con tê giác đen là loài đang bị đe dọa tuyệt chủng. Số tê giác bị săn trộm của cả năm ngoái là 122 con.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.