Hiếp dâm trẻ em sẽ bị diệt dục

07/07/2010 00:25 GMT+7

Từ tháng 7.2011, những kẻ cưỡng hiếp trẻ em ở Hàn Quốc sẽ bị diệt dục bằng thuốc để không thể tái phạm, theo một đạo luật vừa được Quốc hội thông qua.

Tờ Korea Herald trích luật này cho hay sau sự chẩn đoán của bác sĩ và yêu cầu của bên công tố, những người bị buộc tội cưỡng hiếp trẻ em dưới 16 tuổi sẽ bị tiêm thuốc làm giảm ham muốn tình dục. Biện pháp được đề xuất lần đầu năm 2008, nhưng bị gác lại do có nhiều nghi ngờ về tính hiệu quả, độ an toàn và chi phí, theo tờ Korea Times.

Dự luật lại được Quốc hội đưa ra thảo luận sau một loạt vụ bé gái bị bắt cóc và cưỡng hiếp, trong đó có một bé 7 tuổi người Việt Nam. Theo Ủy ban Bình đẳng giới của Quốc hội Hàn Quốc, tổng số vụ hiếp dâm trong năm 2009 là hơn 2.900 vụ. Biện pháp tiêm thuốc diệt dục đối với tội phạm hiếp dâm đang được áp dụng tại bang California và Oregon của Mỹ và các nước Đan Mạch, Đức, Thụy Điển.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.