Y án tử hình kẻ sát nhân mù quáng

13/07/2010 14:01 GMT+7

(TNO) Ngày 13.7, tại phiên xét xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm Tòa án tối cao TP Đà Nẵng tuyên y án tử hình đối với bị cáo Trần Văn Hường (sinh năm 1986, trú thôn 4, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, H.Krông Búk, Đắk Lắk) về hành vi “giết người” theo Điều 93 Bộ luật hình sự. >> Hung thủ qua cơn nguy kịch >> Cắt cổ tự tử sau khi giết người yêu

Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ ngày 6.12.2009, sau khi uống rượu với Nguyễn Linh Thành (sinh năm 1985, trú Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) và Thái Văn Hải (sinh năm 1993, trú Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam), Hường kéo đến xóm trọ tổ 45, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng để tìm người yêu cũ là T.T.B.T (sinh năm 1989, trú cùng quê với Hường, sinh viên Cao đẳng Đức Trí, TP Đà Nẵng).

Do T. không mở cửa, Hường phá khóa xông vào nhà, dùng dao đâm liên tiếp 7 nhát vào người T. trong nhà vệ sinh khiến cô chết tại chỗ. Nguyễn Linh Thành can ngăn cũng bị Hường đâm trọng thương vùng bụng. Sau đó, Hường tự đâm nhiều nhát vào bụng và cắt cổ tự tử nhưng bất thành. Nguyên nhân, Hường khai do ghen tuông T. có người yêu mới, phụ bạc Hường nên Hường mới tìm cách trả thù.

Trước đó, vào ngày 3.4, trong phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại P.Hòa Minh, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Văn Hường. Với hành vi đặc biệt nguy hiểm, Tòa phúc thẩm vẫn giữ nguyên mức án tử hình đối với bị cáo này.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.