Hơn 900 quả bom nằm dưới nhà hàng Nhật

16/07/2010 22:56 GMT+7

Cảnh sát tỉnh Okinawa, Nhật Bản hôm qua cho biết vừa phát hiện hơn 900 quả bom chưa nổ có từ thời Thế chiến II dưới nền của một nhà hàng.

AFP dẫn lời ông Kiyotaka Maedomari, một quan chức cảnh sát ở thành phố Itoman thuộc tỉnh Okinawa, cho biết một nhóm công nhân xây dựng đang thi công dự án mở rộng đường đã phát hiện số bom nói trên bằng máy dò kim loại và báo cảnh sát. Đội tháo gỡ bom mìn đã tìm thấy tổng cộng 902 quả bom, được cho là của Mỹ.

Ông Maedomari nói việc phát hiện bom với số lượng lớn như trên là rất hiếm hoi. "Do bom mìn từ Thế chiến II nằm rải rác khắp Okinawa nên các công nhân xây dựng luôn phải sử dụng máy dò kim loại trước khi đào đất", ông cho biết.

Ước tính khoảng 4.500 tấn bom đạn bị bỏ lại khi Mỹ trả Okinawa cho Nhật vào năm 1972. Kể từ đó, chính quyền đã tháo gỡ 1.500 tấn, nhưng để xử lý số "của nợ" còn lại, cần thêm ít nhất 80 năm nữa.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.