Di dời trên 150.000 dân tránh bão

17/07/2010 14:05 GMT+7

* Đồ Sơn trước cơn bão dữ * Bão còn cách bờ biển Hải Phòng - Thanh Hóa khoảng 90km * Bão Côn Sơn càn quét miền nam Trung Quốc (TNO) Chiều tối nay (17.7) bão số 1 sẽ đổ bộ vào các tỉnh từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Các bộ ngành và địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp đối phó. Tin bão khẩn cấp - Cơn bão số 1 (VTV)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của bão số 1, vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh 30 m/s (cấp 11); giật 40m/s (cấp 13); Cô Tô có gió mạnh 21 m/s (cấp 9), giật 33 m/s (cấp 12).

Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế đã có mưa vừa, đến mưa to, một số nơi có mưa rất to như Kỳ Anh (Hà Tĩnh) 128mm, Mai Hóa (Quảng Bình) 122mm, Ba Đồn (Quảng Bình) 181mm…

Lúc 13 giờ trưa nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 107,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa khoảng 100km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11 (từ 89 đến 117 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km, ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển vịnh Bắc Bộ, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An.


Bản đồ dự báo đường đi của bão số 1 - Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư

Như vậy khoảng chiều nay, vùng tâm bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh từ Hải Phòng - Thanh Hóa. Khoảng 19 giờ cùng ngày, tâm bão đổ bộ vào đất liền các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 - cấp 9 (từ 62 đến 88 km/giờ), giật cấp 10 - cấp 11. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính 80km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200km.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Sáng mai 18.7, vị trí trung tâm vùng áp thấp nằm trên địa phận các tỉnh Yên Bái - Phú Thọ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh ngày hôm nay có gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13. Biển động dữ dội. Sóng biển cao từ 5 - 7m. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có gió mạnh cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8 - cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - cấp 11, giật cấp 12 - cấp 13.

Theo tin từ Vietnam Airlines, do ảnh hưởng của cơn bão số 1, một số chuyến bay từ TP.HCM đi Hải Phòng và ngược lại dự kiến sẽ bị hủy trong ngày hôm nay (17.7). Cụ thể:

VN284 TP.HCM - Hải Phòng, giờ khởi hành (GKH) 15 giờ 30; VN285 Hải Phòng - TP.HCM, GKH 18 giờ 30; VN286 TP.HCM - Hải Phòng, GKH 17 giờ 55; VN287 Hải Phòng - TP.HCM, GKH 20 giờ 40.

Các chuyến bay sớm đến Vinh, Đồng Hới và các chuyến bay đến/từ Hà Nội và Điện Biên sau 15 giờ ngày 17.7 cũng có khả năng bị ảnh hưởng.

Được biết trước đó, Vietnam Airlines đã chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng, tăng cường lực lượng trực điều hành 24/24, chuẩn bị máy bay và nguồn lực để tăng chuyến và bay bù trong trường hợp cần thiết, sẵn sàng đối phó với diễn biến của cơn bão.

T.Dũng

Ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8 - cấp 9, giật cấp 10 - cấp 11. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định cần đề phòng nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao từ 3 - 5m. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

Di dời trên 150.000 dân

Báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư (BCĐ) cho biết, tính đến sáng nay, vẫn còn 172 tàu với 1.320 ngư dân đang di chuyển vào bờ và trong vùng nguy hiểm. Đã có 6 tàu bị chìm và hư hỏng, khiến 70 người gặp nạn. Theo BCĐ, hiện đã cứu được 29 người trên 2 tàu trong số 5 tàu với 67 người của Quảng Ngãi bị nạn trong khu vực quần đảo Hoàng Sa. Ngư dân trên các tàu ở khu vực gần đó đang tìm cách tiếp cận, cứu vớt 38 người trên 3 tàu bị nạn còn lại.

Trong khi đó, tính đến sáng nay, các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 1 đã lên kế hoạch di dời dân với tổng số dân phải di dời lên đến 151.455 người (Hải Phòng 4.756 người, Nam Định 2.525 người, Thái Bình 6.019 người, Ninh Bình 1.100 người, Thanh Hóa 137.055 người).

Tuy nhiên, hiện mới chỉ di dời được rất ít, với khoảng 3.394 người (Hải Phòng 1.200 người, Thái Bình 434 người, Nam Định 1.660 người, Ninh Bình 100 người). Trong sáng nay, dự kiến các tỉnh sẽ hoàn thành công tác di dời dân đến nơi an toàn.

BCĐ yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục kêu gọi, hướng dẫn số tàu thuyền còn hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn an toàn, hoàn thành việc sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của bão, lũ đến nơi an toàn và duy trì lực lượng thường trực tìm kiếm cứu nạn để xử lý khi có yêu cầu.

Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục kiểm tra, nắm chắc địa bàn và triển khai ngay các phương án chống úng, tiêu nước cho lúa, hoa màu và các khu đô thị có khả năng bị ngập, úng. Các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc tập trung chỉ đạo việc sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng, phương tiện đảm bảo an toàn giao thông.

Hà Tĩnh: Đề phòng lũ quyét, sạt lở đất ở khu vực miền núi

Ông Bùi Lê Bắc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão Hà Tĩnh cho biết, đến 4 giờ sáng nay, tâm bão số 1 đã đi qua vùng biển Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, đề phòng bão chuyển hướng bất ngờ, toàn tỉnh vẫn chủ động mọi công tác phòng chống, đối phó với cơn bão này. Gần 4.000 tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã tìm các âu, cảng trú ẩn an toàn.

Cho đến 22 giờ tối qua (16.7), bốn chủ tàu: Nguyễn Văn Đạo, Nguy Văn Thịnh, Nguyễn Văn Thành, Trần Văn Minh và hơn 20 thuyền viên, ở xã Thạch Kim, H.Thạch Hà mất liên lạc trước đó đã neo đậu tàu an toàn.

Cũng theo ông Bắc, cần phải đề phòng lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi có thể xảy ra. Đến 10 giờ trưa nay, hơn 2.000 hộ dân tại các huyện miền núi cơ bản đã được di chuyển đến nơi an toàn.


Mưa lớn sáng nay tại Hà Tĩnh - Ảnh: T.H

Đồ Sơn trước cơn bão dữ

Lúc 12 giờ trưa nay, tại vùng biển Đồ Sơn (Hải Phòng) gió đã mạnh lên làm oằn tán lá cây, biển đục ngầu nổi sóng cao, người dân ven đê đã phải sơ tán.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân chuẩn bị đối phó với bão số 1 tại Đồ Sơn vào trưa nay:

 
Từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Hùng cho biết bão số 1 đang tiếp tục hướng vào vịnh Bắc Bộ


Gió bắt đầu thổi mạnh, các tán cây bị bạt về một phía

Lúc 10 giờ sáng, biển Đồ Sơn sóng bắt đầu đập mạnh, g
ió bắt đầu nổi lên liên tục


Tàu thuyền đã về neo đậu tại bến




Người dân ven biển xúc cát chèn nhà cửa


Dưới bãi biển vắng hoe du khách, chỉ còn vài thanh niên địa phương chơi bóng


Cửa hàng, khách sạn dùng gỗ nẹp vào cửa kính để tránh thiệt hại khi bão đổ bộ


Người dân xóm 6, phường Bằng La, quận Đồ Sơn di chuyển từ nhà thấp tầng lên nhà cao tầng để tránh ngập lụt. Tại phường Bằng La, 1.400 người sẽ được sơ tán tại chỗ, người già, trẻ em, phụ nữ có thai được yêu cầu di dời sớm

Bão Côn Sơn càn quét miền nam Trung Quốc

Bão Côn Sơn (Conson) đã đổ bộ lên miền nam Trung Quốc vào khuya 16.7 sau khi càn quét ở Philippines làm 38 người thiệt mạng.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, bão Côn Sơn đã tràn vào tỉnh đảo Hải Nam.

Hai người đã thiệt mạng sau khi bị các tấm bảng quảng cáo lớn do bão đánh rơi đè lên người, hãng tin Tân Hoa Xã cho hay.

Bão Côn Sơn được cho sẽ càn quét ở khu vực miền nam Trung Quốc trước khi đổ bộ vào miền Bắc nước ta.

Bão Côn Sơn đã trở thành bão nhiệt đới sau khi rời Philippines nhưng sau đó đã mạnh lên thành siêu bão vào khuya 15.7, trước khi tràn vào thành phố Sanya trên đảo Hải Nam vào khuya qua.

Tại đây, các chuyến bay, các chuyến phà... đều đã bị hoãn lại khi bão đổ bộ lên đảo Hải Nam.

 

Vượt dòng nước lũ - Ảnh: AFP

Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ Cơ quan khí tượng học Trung Quốc, bão Côn Sơn có sức gió mạnh tới 126 km/giờ và gây mưa lớn ở khu nghỉ mát Sanya, quật ngã nhiều cây cối cũng như làm mất điện trên diện rộng tại đây.

Nhiều nơi ở tỉnh Quảng Đông và vùng Quảng Tây cũng được dự báo sẽ có mưa lớn trong vòng 24 giờ tới.

Theo BBC, từ đầu năm đến nay, mưa lớn trên diện rộng ở nhiều khu vực thuộc miền nam Trung Quốc đã gây lở đất và lũ lụt, đồng thời cướp đi sinh mạng của khoảng 400 người.

Huỳnh Thiềm

Quang Duẩn - Trương Hoa - Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.