Chưa khởi tố vụ án hình sự tại Tập đoàn Vinashin

21/07/2010 00:16 GMT+7

Trả lời báo chí hôm qua, ông Hoàng Nghĩa Mai - Phó viện trưởng Viện KSND tối cao cho biết ngành kiểm sát đang khẩn trương xem xét, xử lý các vụ án được dư luận quan tâm.

Trong đó, đặc biệt là các vụ án tham nhũng xảy ra tại Ban quản lý Dự án đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TP.HCM; vụ án Trần Ngọc Sương và đồng phạm bị xét xử về tội “lập quỹ trái phép”... Đối với các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vinashin theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư thì đến nay Viện KSND tối cao và Bộ Công an vẫn chưa nhận được hồ sơ từ Ủy ban Kiểm tra T.Ư nên chưa thể tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự như khởi tố vụ án.

Mặt khác, Thanh tra Chính phủ vẫn đang thanh tra tại tập đoàn này trong thời gian 75 ngày, việc nhiều cơ quan chức năng vào cuộc sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Vinashin. Theo ông Mai, các cơ quan tố tụng đang đề nghị Chính phủ thúc đẩy nhanh cuộc thanh tra, từ đó sẽ có đánh giá toàn diện hơn các sai phạm tại tập đoàn này.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.