Gần 14 tỉ đồng trùng tu lăng Lê Văn Duyệt

21/07/2010 22:44 GMT+7

Ngày 21.7, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch TP.HCM làm lễ khánh thành công trình trùng tu, tôn tạo lăng Lê Văn Duyệt sau hơn hai năm thi công với tổng mức đầu tư gần 13,8 tỉ đồng.

Những hạng mục chính của công trình gồm sửa chữa nội thất, kết cấu gỗ, thay mái ngói (ở điện thờ); trùng tu mộ song táng, nhà bia, phục chế phù điêu, hoa văn điêu khắc, lát đá Thanh lên nền mộ (lăng Ông); phục chế phù điêu, cây xanh (lăng Cô hầu); xây mới sân lễ hội, hệ thống cấp điện nước và âm thanh, quy hoạch lại lối đi nội bộ và khuôn viên sân vườn... Lăng xây năm 1841, còn gọi lăng Ông Bà Chiểu, là một di tích kiến trúc nghệ thuật và lịch sử văn hóa cấp quốc gia, được Nhà nước công nhận từ năm 1988. Những công trình kiến trúc có quy mô lớn ở TP.HCM với tuổi đời vượt hơn 160 năm và còn nguyên vẹn như lăng Lê Văn Duyệt là rất hiếm.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.