Phát hiện đồng tiền cổ lạ

25/07/2010 02:03 GMT+7

Anh Nguyễn Lộc Hằng trú tại xóm Kỳ Long, xã Kỳ Châu (H.Kỳ Anh, Hà Tĩnh), đang lưu giữ một đồng tiền cổ lạ (ảnh). Đồng tiền cổ có đường kính 4 cm, chất liệu bằng đồng, trọng lượng khoảng 5g.

Chính giữa đồng tiền có lỗ hình tròn và bao quanh là đường viền hình vuông và gờ chỉ nổi mép ngoài đồng tiền rộng 5 mm. Một mặt đúc nổi 4 chữ Hán “Vạn thọ thông bảo”, một mặt đúc nổi họa tiết dây leo cách điệu bố trí gọn trong phần giữa chỉ mép ngoài và chỉ nổi của tâm đồng tiền. Đồng tiền cổ có một màu đồng thau, chữ và họa tiết trên hai mặt đồng tiền rất rõ nét. Theo các nhà nghiên cứu, đồng tiền trên là đồng tiền thưởng, tiền chúc phúc, chúc thọ... của nhà nước phong kiến ban thưởng cho người có công. 

Tin, ảnh: Trương Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.