"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" được đề cử giải thưởng văn học ASEAN

26/07/2010 01:16 GMT+7

Ban chấp hành Hội Nhà văn VN vừa thông qua quyết định đề cử tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đại diện VN tham dự giải thưởng Văn học ASEAN lần thứ 11 năm 2010.

Được xuất bản lần đầu tiên năm 2008, cho đến nay, số lượng phát hành sau nhiều lần tái bản và nối bản của Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đã lên đến 80.000 cuốn. Câu chuyện về thuở thơ ấu hồn nhiên, tinh nghịch của 4 cô cậu bé đã mang lại cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nhiều giải thưởng.

Giải thưởng văn học ASEAN được Hoàng gia Thái Lan khởi xướng từ năm 1979 với tên gọi đầy đủ là Giải thưởng văn học các nước Đông Nam Á, nhằm tôn vinh các nhà văn, nhà thơ nổi bật của các nước thuộc ASEAN.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.