Xây dựng nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh

27/07/2010 01:45 GMT+7

Sáng qua 26.7, ngành Kiểm sát nhân dân đã tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Sao vàng và kỷ niệm 50 năm ngày thành lập ngành (26.7.1960 - 26.7.2010). Đến dự lễ có nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Sao vàng cho ngành. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chiến lược cải cách tư pháp đến 2020 của Đảng, Nhà nước xác định mục tiêu xây dựng một nền tư pháp trong sạch, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN. Yêu cầu đó, đòi hỏi ngành Kiểm sát phải tiếp tục đổi mới và hoàn thiện về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của ngành theo tiến trình cải cách tư pháp, bảo đảm tích cực, chủ động trong đấu tranh phòng chống tội phạm, ngăn ngừa vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ pháp chế XHCN, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát tài chính Đảng nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Nguyễn Văn Chi đến dự và chỉ đạo. Theo báo cáo, qua kiểm tra, UBKT T.Ư đã phát hiện số tiền sai phạm hơn 80,47 tỉ đồng, UBKT các cấp phát hiện số tiền sai phạm hơn 56 tỉ đồng, tăng gần gấp hai lần so với nhiệm kỳ Đại hội IX.

TTXVN - Thái Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.