Phá đường dây làm giả bằng lái xe

28/07/2010 23:53 GMT+7

Hôm qua 28.7, Cơ quan CSĐT Công an Q.7 (Công an TP.HCM) cho biết, đã bắt khẩn cấp Phan Thị Lan (30 tuổi, ở TP.HCM), Nguyễn Danh Trọng (34 tuổi, quê Thanh Hóa), Dương Đức Linh về hành vi “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Trước đó, ngày 21.7, có hai nạn nhân đến Công an P.Tân Quy, Q.7 trình báo việc nhờ Nguyễn Kim Hùng làm giấy phép lái xe (GPLX) ô tô hạng B2 và C mà không phải thi với giá 14 và 16 triệu đồng; nhưng sau khi nhận bằng thì phát hiện là bằng giả.

Khoảng tháng 11.2009, Trọng  làm quen với Quách Trọng Nam (38 tuổi, quê Bình Dương). Nam giới thiệu có quen biết người làm ở trường lái xe, có thể lo được các loại GPLX mà không phải thi với giá 250 ngàn đồng/1 GPLX mô tô; 2,5 triệu đồng/1 GPLX ô tô B2 và 3 triệu đồng/1 GPLX hạng C. Thời gian lo giấy phép mô tô là 1 tuần, còn ô tô từ 45-60 ngày. Nam nhờ Trọng tìm người có nhu cầu. Sau đó một người bạn đã nhờ Trọng lo GPLX mô tô. Một tuần sau, Trọng đến nhà Nam lấy GPLX cho bạn và nâng giá lên thành 500 ngàn đồng. Thấy dễ dàng, Trọng liên hệ với Linh nhờ tìm mối và tự nâng giá lên gần gấp đôi. Linh đã liên hệ với Nguyễn Kim Hùng, Võ Thị Thu Hiền... nhờ giới thiệu mối, giá lúc này là 700 ngàn đồng/GPLX mô tô; 11 triệu đồng/GPLX ô tô B2 và 12 triệu đồng/GPLX hạng C.

Thông qua đó, Linh đã nhận 4 hồ sơ và giao cho Trọng. Sau đó Linh thuê Huỳnh Văn Dứt (31 tuổi, quê Vĩnh Long) đi nhận hồ sơ về giao cho Trọng. Cứ xong 1 giấy phép mô tô, Linh trả Dứt 100 ngàn đồng, GPLX ô tô 500 ngàn đồng. Công an Q.7 đã bắt quả tang Dứt trên đường đi nhận giấy tờ, và thu giữ 6 bộ hồ sơ, trong đó 5 bộ đã hoàn chỉnh, 9 bộ khác chỉ có CMND và ảnh cùng 8,8 triệu đồng tiền mặt. Mở rộng điều tra, công an đã bắt khẩn cấp Lan, Trọng, Linh, riêng Nam đã bỏ trốn. Khám xét nhà của Lan và Nam, công an thu giữ 2 con dấu, gồm dấu tròn của Sở GTVT và con dấu chữ ký cùng nhiều bộ hồ sơ khác. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình.

Bảo Thiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.