Cầu phao Đuống lại bị tàu đâm đứt

31/07/2010 23:58 GMT+7

Khoảng gần 16 giờ chiều 31.7, con tàu số hiệu PT 0827 chở 499 khối cát do thuyền trưởng Nguyễn Văn Tuất (SN 1971, ở Trung Kiên, Nhân Lạc, Vĩnh Phúc) điều khiển đang bốc dỡ hàng ở bến thì bị tuột dây neo buộc tàu.

Do nước sông chảy xiết nên đã đẩy tàu đâm chính diện vào giữa cầu phao Đuống làm đứt 2 dây neo và đẩy cầu phao trôi xuôi theo dòng chảy. Vụ việc xảy ra với diễn biến chậm nên các phương tiện lưu thông trên cầu đã có thời gian để thoát hết lên bờ. Việc cầu phao bị đứt đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng tuyến Hà Nội - Bắc Ninh. Cho đến chiều tối qua, lực lượng CSGT đường thủy và các chiến sĩ thuộc Lữ đoàn công binh 249 vẫn đang tìm cách gỡ con tàu ra khỏi cầu phao. Trước đó vào ngày 22.7, cầu phao Đuống đã bị một tàu chở than chết máy đâm vào khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt gần 2 ngày.  

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.