Nga vất vả ứng phó cháy rừng

31/07/2010 23:32 GMT+7

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga hôm qua thông báo tổng cộng 238.000 lính cứu hỏa và 226 máy bay đã được huy động để ứng phó với gần 800 vụ cháy rừng xảy ra trên 14 khu vực trên toàn quốc. Hãng tin Itar-Tass dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng cho hay 2.000 binh sĩ cũng được triển khai hỗ trợ đối phó cháy rừng.

Đến sáng qua, khoảng 400 đám cháy vẫn còn hoành hành, với tổng diện tích hơn 120.000 ha. Theo AFP, các vụ cháy tại khu vực phía tây đã lan sang nhà dân, làm ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 2.000 căn nhà bị thiêu rụi trong 3 ngày qua. Hiện chưa thống kê được số thương vong trên toàn quốc. Thủ tướng Vladimir Putin đã đến thăm nhiều khu vực bị ảnh hưởng và ký lệnh hỗ trợ khoảng 165 triệu USD cho các nạn nhân của cháy rừng.

Từ đầu tháng 7, Nga hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục trong vòng 130 năm qua, với nhiệt độ có khi lên đến 38 - 390C.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.