BP lạm dụng hóa chất tan dầu

01/08/2010 23:35 GMT+7

Lực lượng tuần duyên Mỹ liên tục cho phép Tập đoàn BP sử dụng quá mức các loại hóa chất làm tan dầu tại vịnh Mexico, CNN hôm qua dẫn tài liệu của Tiểu ban Môi trường và Năng lượng Hạ viện cho hay.

Trong nỗ lực khắc phục vụ tràn dầu khủng khiếp nhất lịch sử Mỹ, BP đã dùng những hóa chất gây tranh cãi này nhằm phân tán dầu thành những hạt nhỏ khiến chúng không nổi lên mặt nước hoặc trôi vào bờ biển. Hồi tháng 5, Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ đã ra lệnh ngưng ngay việc dùng hóa chất tan dầu, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt.

Tuy nhiên, lực lượng tuần duyên thường xuyên cho phép BP dùng biện pháp này, với hơn 74 lần miễn trừ trong 48 ngày, theo Chủ tịch Edward Markey của tiểu ban trên. Theo điều tra, BP thường xuyên đổ từ 23m3 đến 38m3 hóa chất mỗi ngày xuống biển, có ngày đổ đến 136m3. Theo dân biểu Markey, những hóa chất trên rất độc hại và giới khoa học vẫn chưa xác định được ảnh hưởng của chúng đối với môi trường và sức khỏe con người.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.