Hàn Quốc phổ biến Luật Hôn nhân - Gia đình Việt Nam

01/08/2010 22:50 GMT+7

Luật Hôn nhân - Gia đình Việt Nam vừa được dịch và xuất bản thành sách tại Hàn Quốc. Trong tuần qua, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Hoàng Xuân Hải cho phóng viên Thanh Niên hay cuốn sách Luật Hôn nhân - Gia đình Việt Nam được xuất bản dưới dạng song ngữ Hàn - Việt hồi cuối tháng 6 tại thành phố Pusan.

Cuốn sách này được phát miễn phí cho Cơ quan Xuất nhập cảnh Hàn Quốc, Hiệp hội Môi giới hôn nhân Hàn Quốc, các công ty mai mối có yếu tố nước ngoài, các gia đình Hàn - Việt...

Theo ông Hải, từ cuối năm 2008, giáo sư Ahn Hee-wan, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam đồng thời là một nhà Việt Nam học lâu năm, đã bày tỏ ý định muốn dịch Luật Hôn nhân - Gia đình Việt Nam sang tiếng Hàn. Sau khi nhận được sự ủng hộ của sứ quán, ông Ahn bắt đầu dịch bộ luật này cùng các văn bản liên quan từ tháng 3.2009 và đã hoàn tất vào cuối năm.  Giáo sư Bae Yang-soo, Trưởng khoa Tiếng Việt, Đại học Ngoại ngữ Pusan, đã góp sức hiệu đính và biên tập cuốn sách này.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.