Mỹ xây trung tâm cảnh báo tên lửa tại Czech

02/08/2010 14:54 GMT+7

(TNO) Trung tâm cảnh báo sớm tên lửa của Mỹ có thể bắt đầu hoạt động trên lãnh thổ CH Czech vào giữa năm tới, tức năm 2011, hãng tin Tân Hoa Xã dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Alexander Vondra của CH Czech cho hay hôm 1.8.

Việc xây dựng trung tâm này đang được các chuyên gia chính phủ CH Czech và Mỹ thảo luận và cơ sở này sẽ thu thập thông tin từ các vệ tinh để phát hiện tên lửa đang bay, ông Vondra nói.

Trung tâm kể trên là một phần trong kế hoạch phòng thủ tên lửa của NATO, nhưng được các binh sĩ CH Czech, vốn do chuyên gia Mỹ huấn luyện, kiểm soát hoạt động.

Kế hoạch mới này sẽ không cần Quốc hội CH Czech thông qua, giới chức chính phủ nước này cho hay.

Một số chính trị gia cánh tả và các nhà hoạt động vì hòa bình đã tuyên bố rằng họ sẽ phản đối kế hoạch mới trên.

Mỹ dự kiến sẽ chi 2 triệu USD cho việc xây dựng trung tâm trên trong 2 năm tới. CH Czech sẽ lo chi phí bảo quản hằng năm, theo ông Vondra.

Được biết, hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bỏ các kế hoạch thiết lập một trạm ra-đa tại CH Czech và xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại Ba Lan.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.