140 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Trung Quốc

05/08/2010 13:05 GMT+7

(TNO) Tính đến hôm qua 4.8, trên cả nước Trung Quốc có 1.072 người thiệt mạng và 619 người khác mất tích do mưa lũ hoành hành trong năm nay, theo Tân Hoa Xã.

Theo thống kê, những trận mưa to kéo dài đã ảnh hưởng đến 140 triệu người tại 28 tỉnh, thành. Ngoài ra, có hơn 1,1 triệu căn nhà bị sập và khoảng 9,72 triệu ha đất canh tác bị ngập úng.

Mực nước tại các con sông lớn của Trung Quốc như Dương Tử, Hoàng Hà, Tùng Hoa... đều ở mức nguy hiểm sau những trận mưa lớn, gây ra tình trạng ngập lụt tại 160 thành phố lớn nhỏ khắp Trung Quốc.

Có 8 hồ chứa nước đã bị phá vỡ và hàng ngàn hồ khác đang có nguy cơ cao. Tính từ đầu năm 2010 đến nay, chính quyền các địa phương đã phải di tản 10,42 triệu người dân ra khỏi vùng lũ quét.

Theo dự báo, đất nước đông dân nhất thế giới sẽ phải tiếp tục hứng chịu tình trạng mưa lớn kéo dài trong thời gian tới, nhưng sẽ không chịu thiệt hại nặng nề như trận lũ lịch sử năm 1998.

Năm đó, những trận lũ quét tàn khốc đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.000 người và san bằng gần 5 triệu ngôi nhà.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.