Thoát chết nhờ tình nguyện viên hiến máu

11/08/2010 19:14 GMT+7

(TNO) Ngày 11.8, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Sông Cầu (Phú Yên) cho biết, anh Lê Văn Mẹo (47 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Ngãi) đã qua cơn nguy kịch sau khi bị tai nạn giao thông nhập viện cấp cứu vào chiều 10.8.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đèo Nại, thị xã Sông Cầu khiến anh Mẹo bị vỡ lách, đứt ruột, gãy xương sườn, hôn mê sâu do mất máu nhiều.

Trước khi tiến hành phẫu thuật cấp cứu, Hội Chữ thập đỏ thị xã Sông Cầu đã vận động 32 tình nguyện viên hiến 9 đơn vị máu để cứu anh Mẹo.

Hiện bệnh viện đã làm thủ tục chuyển anh Mẹo đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục điều trị.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.