Máy bay của Air Mekong về đến VN

16/08/2010 01:08 GMT+7

Trưa 15.8, tại sân bay Tân Sơn Nhất, hãng hàng không tư nhân thứ 3 của VN - Air Mekong đã nhận 4 chiếc máy bay Bombardier loại CRJ-900 có tuổi khai thác 3 năm, được thuê khô từ nhà cho thuê Sky West Leasing Inc. của Mỹ.

Đây là loại máy bay do Canada sản xuất, có 90 chỗ, trang bị động cơ phản lực CF34 - 8C5 của hãng GE (ảnh). Tầm bay của loại máy bay này hơn 2.800 km, đường băng tối thiểu cho hạ - cất cánh gần 1.600m, có thể khai thác ở hầu hết các sân bay tại VN. Hiện nay có trên 1.500 chiếc máy bay loại này được khai thác trên thế giới, chủ yếu tại Mỹ, Canada, Nhật Bản và các nước châu u.

Cục Hàng không VN đang tiến hành các khâu kiểm tra theo quy định, dự kiến trong tháng 9 sẽ hoàn tất việc kiểm tra đánh giá. Air Mekong đã tuyển dụng hơn 40 phi công từ Mỹ và đang đào tạo hơn 50 tiếp viên. Hãng cũng đang nộp đơn lên Cục Hàng không VN xin phép bay trên các đường bay: Hà Nội - Phú Quốc; TP.HCM - Phú Quốc; Hà Nội, TP.HCM đến Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt; TP.HCM đến Côn Đảo, Buôn Ma Thuột, Hải Phòng, Vinh. Dự kiến Air Mekong sẽ chính thức khai thác các đường bay từ ngày 10.10.2010 và bắt đầu bán vé từ giữa tháng 9.2010.  

M.Vọng - T.Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.