Dùng roi điện cướp taxi

17/08/2010 02:40 GMT+7

Hôm qua 16.8, Công an Đồng Nai cho hay đã xảy ra liên tiếp 2 vụ sử dụng roi điện để cướp taxi và đang ráo riết truy bắt hung thủ.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 22 giờ 10 phút tối 15.8, bốn thanh niên thuê taxi biển số 56K-9677 do anh Bùi Trí Ngọc điều khiển từ TP Biên Hòa đi Định Quán. Đến ngã ba Trảng Bom - Cây Gáo, bọn chúng kêu tài xế đi tắt qua Sóc Lu về Định Quán. Khi đến xã Thanh Bình (huyện Trảng Bom), bất ngờ bọn cướp dùng roi điện chích anh Ngọc. Sau khi tài xế ngất xỉu, bọn cướp lấy dây dù trói chân, tay, dùng băng keo bịt miệng thả nạn nhân xuống đường cướp xe và 2,1 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Trước đó, vào tối 10.8, chị Võ Thị Kim Thắm, tài xế xe taxi hãng Thiên An chở 3 thanh niên từ TP Biên Hòa đi Long Thành. Khi xe đến đường đất đỏ thuộc ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước (TP Biên Hòa) các đối tượng đã dùng roi điện chích vào người chị Thắm. Sau khi tài xế ngất xỉu, bọn cướp cũng lấy dây dù trói chân, tay và dùng băng keo bịt miệng rồi thả nạn nhân xuống đường, cướp xe taxi cùng 2 điện thoại di động và 850.000 đồng rồi tẩu thoát.

Hoàng Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.