Robot rắn

22/08/2010 15:11 GMT+7

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm Hirose-Fukushima thuộc Viện Kỹ thuật Tokyo vừa sáng chế ra một robot hình dạng như một con rắn kỳ quái. Nó không có chân nhưng có thể di chuyển như một con rắn thật.

Robot rắn được đặt tên ACM-R5, gồm 9 khúc nối với nhau qua 8 khớp. Mỗi bộ phận của robot đều được gắn một bộ vi xử lý để kiểm soát hoạt động của nó, động cơ và pin trang bị cho từng khớp nối giúp chúng hoạt động độc lập với nhau.

ACM-R5 có thể uốn lượn như cách một con rắn đang di chuyển. Tuy nhiên, robot rắn còn khéo léo hơn rắn thật vì nó có thể di chuyển cả trên mặt đất lẫn trong hồ nước một cách dễ dàng. Theo Geeky-gadgets thì robot ACM-R5 đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng khoa học Tokyo cho công chúng thưởng lãm và cũng là một trong số những robot tham dự cuộc triển lãm các robot giả lập sinh học. Có thể xem đoạn video về hoạt động của robot rắn tại địa chỉ http://www.diginfo.tv/2010/08/17/10-0144-r-en.php.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.