Hệ mặt trời già hơn nhiều so với chúng ta nghĩ

23/08/2010 15:18 GMT+7

(TNO) Theo một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí Nature Geoscience, độ tuổi của hệ mặt trời có lẽ sẽ được lùi thêm khoảng hai triệu năm nữa. Điều này có nghĩa là quá trình hình thành của hệ mặt trời lâu hơn so với chúng ta nghĩ.

Theo AFP, những ước lượng ban đầu cho rằng hệ mặt trời được hình thành cách đây khoảng 4,46 tỉ năm. Tuy nhiên, theo kết quả nghiên cứu mới đây trên một mảnh thiên thạch được phát hiện tại Morocco vào năm 2004, các nhà khoa học thuộc Đại học Arizona State (Mỹ) đã đo lượng còn lại của các đồng vị phóng xạ trên khối đá, bằng cách quan sát xem các đồng vị này đã suy giảm đến mức độ nào, đồng thời biết được chu kỳ bán rã của chúng, từ đó có thể tính ra tuổi của chúng.

Kết quả là, các thiên thạch vốn được hình thành trong giai đoạn ban đầu của đám bụi mặt trời, được tìm thấy có tuổi già nhất là 4,6 tỉ năm, suy ra Hệ Mặt trời đã được hình thành từ cách đây ít nhất 4,6 tỉ năm.

Thanh Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.