Ông Ôn Gia Bảo kêu gọi cải cách chính trị

23/08/2010 00:18 GMT+7

Trong chuyến làm việc hai ngày tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo kêu gọi cải cách chính trị tại nước này, theo Tân Hoa xã hôm qua.

Ông Ôn cho rằng nếu việc cải cách hệ thống chính trị không được đảm bảo, Trung Quốc có thể đánh mất tất cả thành tựu đã đạt được thông qua cải cách kinh tế và khó đạt các mục tiêu hiện đại hóa. Ông nói nền dân chủ và quyền lợi chính đáng của người dân phải được đảm bảo. Giới chức nên tăng cường lấy ý kiến của người dân về các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhà nước. Ông Ôn còn nhấn mạnh cần cải tiến các thiết chế nhà nước để giải quyết vấn đề tập trung quyền lực quá mức và giám sát kém hiệu quả. Thủ tướng Trung Quốc yêu cầu tạo điều kiện cho phép người dân phê bình và giám sát chính phủ...

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.