Đồng loạt tấn công các nhà hàng thịt rừng

27/08/2010 00:04 GMT+7

* 312 kg thịt thú rừng được thu giữ, trong đó có đầu sơn dương, bàn tay gấu… Gần 100 cán bộ, kiểm lâm viên đến từ 2 đội kiểm lâm cơ động, 12 hạt kiểm lâm, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng, cùng các cán bộ ở Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS) - chương trình VN, đồng loạt ra quân “tấn công” các quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP Đà Lạt lén lút kinh doanh, tàng trữ thịt và động vật hoang dã (ĐVHD).

Hơn 9 giờ sáng 26.8, lực lượng trên chia làm nhiều tổ bất ngờ ập vào kiểm tra 12 quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP Đà Lạt và phát hiện nhiều quán có kinh doanh thịt ĐVHD trái phép. Tại quán Tư Loan (đường Hai Bà Trưng), cơ quan chức năng bắt quả tang quán này cất giấu số lượng lớn ĐVHD. Trong số này có những loài thuộc nhóm I B (nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại) gồm 2 bàn tay gấu, đầu sơn dương, da voọc chà vá, da mèo rừng; 3 con tê tê (nhóm II B - hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại), 1 con kỳ đà. Cũng tại quán này, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều thịt thú rừng như nai, nhím, cheo cheo và 40 con nu (dúi) nặng 23 kg.

Trong khi đó, tại quán Hương Đồng (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh), lực lượng kiểm lâm phát hiện, thu giữ 27 con rắn các loại, nặng hơn 14 kg. Chủ quán khai rắn nuôi, nhưng tại thời điểm kiểm tra chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh hợp pháp. Còn ở quán Nhật Ly (đường Phan Đình Phùng), cơ quan chức năng phát hiện 2 kg nhím và hơn 12 kg thịt nghi là heo rừng...

Tổng số thịt ĐVHD được phát hiện trong chiến dịch này là 312 kg. Tất cả tang vật vi phạm được lập biên bản và đưa về trụ sở Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng quản lý, chờ giám định và xử lý.

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.