Người đẹp Panama Karina Pinilla đăng quang Hoa hậu Siêu quốc gia 2010

30/08/2010 00:23 GMT+7

Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2010 (Miss Supranational) diễn ra vào đêm 28.8 (giờ địa phương) tại thành phố Plock (Ba Lan) với kết quả Karina Pinilla (Panama, ảnh) xuất sắc vượt qua 65 thí sinh đăng quang ngôi vị hoa hậu. Á hậu 1 thuộc về đại diện CH Czech Hana Verna, Á hậu 2 được trao cho Sandra Marinovic (Slovenia). Á hậu 3 và 4 lần lượt là Claudia Villafuerte (Peru), Maythavee Buraparing (Thái Lan).

Phần thưởng cho tân Hoa hậu Siêu quốc gia 2010: 25.000 USD tiền mặt; Á hậu 1: 5.000 USD; Á hậu 2: 3.000 USD; Á hậu 3: 2.000 USD; Á hậu 4: 1.000 USD. Riêng giải thưởng cho mỗi Nữ hoàng châu lục và các giải phụ là 500 USD. Những người đẹp đoạt Nữ hoàng châu lục gồm: Fatou Khan (Gambia - châu Phi), Laksmi Rodriguez (Venezuela - châu Mỹ), Soo Jung You (Hàn Quốc - châu Á-Thái Bình Dương), Anna Jamroz (Ba Lan - châu u). Ban tổ chức còn trao một số giải khác như Hoa hậu thân thiện (Canada), Hoa hậu ảnh (Slovenia), Hoa hậu bình chọn qua internet (Bỉ), Hoa hậu nhân ái (Bahamas), Hoa hậu người mẫu (Nga), Hoa hậu thanh lịch (Thụy Điển), Hoa hậu tài năng (Scotland), Hoa hậu có thể hình đẹp nhất (Phần Lan), Trang phục dân tộc đẹp nhất (Panama)…

Người đẹp đoạt danh hiệu Hoa hậu Siêu quốc gia đầu tiên là Oksana Moria (Ukraine). Cô đăng quang Miss Supranational 2009 cũng tại thành phố Plock (Ba Lan). Đây là lần thứ 2 Miss Supranational được tổ chức. Năm nay, cuộc thi diễn ra từ ngày 11 đến 28.8. Năm 2009, người đẹp Chung Thục Quyên đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi này và vào đến top 15, nhận được một số giải thưởng phụ như Trang phục truyền thống đẹp nhất, Hoa hậu bình chọn qua internet. Năm nay, không người đẹp nào của Việt Nam góp mặt tại cuộc thi này.

Đ.T
(Theo globalbeauties.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.