Sinh viên vào tù vì đánh chết bạn nhậu

31/08/2010 14:57 GMT+7

(TNO) Ngày 30.8, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 3 sinh viên trường ĐH Quảng Bình gồm Phạm Văn Thản (21 tuổi, ở xã Thái Thủy, H.Lệ Thủy, lớp Tin K50) 6 năm tù giam; Đinh Hoàng Sang (21 tuổi, ở thị trấn Nông trường Việt Trung, H.Bố Trạch, lớp Thể dục K51) 5 năm tù giam; Nguyễn Tiến Vương (21 tuổi, ở Hàm Ninh, H.Quảng Ninh, lớp Tin K50) 6 năm tù giam và Phan Anh Tuấn (ở xã Cảnh Hóa, H.Quảng Trạch, làm nghề tự do) 3 năm tù giam về tội giết người; ngoài ra các bị cáo phải bồi thường gần 80 triệu đồng cho nạn nhân.

Theo cáo trạng, tối 19.10.2009, tại KTX Đại Phong (thuộc khu vực trường ĐH Quảng Bình, P.Bắc Lý, TP Đồng Hới) có nhóm sinh viên tổ chức ăn nhậu. Vì mâu thuẫn, 4 bị cáo trên đã đánh N.V.C (22 tuổi, học lớp CĐ Tin K49) trọng thương và chết sau khi được đưa đi cấp cứu.

T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.