Tàu chiến Trung Quốc lần đầu thăm Myanmar

31/08/2010 00:22 GMT+7

Các chiến hạm Quảng Châu và Sào Hồ thuộc Biên đội tàu hộ tống số 5 của hải quân Trung Quốc đang có chuyến thăm Myanmar, theo Tân Hoa xã hôm qua.

Các tàu trên đã cập cảng Thilawa thuộc thành phố Yangon chiều 29.8, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày. Đây là lần đầu tiên tàu chiến Trung Quốc thăm Myanmar nhằm thúc đẩy quan hệ giữa lực lượng vũ trang cũng như sự giao lưu giữa hải quân 2 nước. Myanmar đã tổ chức một buổi lễ trang trọng để đón tàu chiến Trung Quốc. Sau buổi lễ, khách địa phương được lên tham quan tàu.

Myanmar là nước thứ tư mà biên đội tàu chiến Trung Quốc thăm viếng sau khi hoàn thành các sứ mệnh hộ tống tại vịnh Aden và vùng biển ngoài khơi Somalia. Trước đó, đội tàu chiến này đã cập cảng Ai Cập, Ý và Hy Lạp.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.