Trung Quốc thiệt hại nặng nề vì mưa lũ và lở đất

01/09/2010 16:33 GMT+7

(TNO) Tính tới nay, mưa lũ và nạn lở đất trong năm 2010 tại Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của 3.185 người, 1.060 người khác mất tích, theo Tân Hoa Xã.

Những trận mưa lớn đã liên tục hoành hành gây ra nhiều tổn thất về người và của tại các tỉnh Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cát Lâm, Giang Tây và Hồ Bắc trong năm nay.

Riêng trận lở đất tại Chu Khúc, Cam Túc đã làm 1.467 người thiệt mạng, 298 người khác mất tích.

Tính đến ngày 31.8, nạn mưa lũ đã ảnh hưởng đến 230 triệu người tại đất nước đông dân nhất thế giới.

Ngoài ra, có khoảng 15,2 triệu người đã phải di tản và 16,5 triệu ha hoa màu bị ngập úng. Thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra lên đến 350 tỉ tệ, tức khoảng 51,4 tỉ USD.

Hiện tại, theo Nhật báo Trung Quốc, thêm một trận bão lớn và hai cơN bão nhiệt đới khác được dự báo có thể sẽ đổ bộ hoặc lướt qua khu vực phía đông và nam của vùng duyên hải Trung Quốc vào hôm nay.

Đáng lo là những trận bão này có kèm theo mưa lớn nên rất nguy hiểm.

Tất cả các trường học ở Thượng Hải đã phải cho học sinh tạm nghỉ trong ngày hôm nay để tránh bão.

Ngoài ra, tại tỉnh Phúc Kiến, khoảng 138.000 người dân ở những vùng nguy hiểm đã được khẩn trương di dời tới nơi an toàn.

Trí Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.