Chuẩn bị thi công đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

02/09/2010 08:24 GMT+7

(TNO) Ngày 1.9, nguồn tin từ Công ty CP phát triển đường cao tốc BIDV cho biết, đơn vị này đang gấp rút bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho địa phương triển khai việc áp giá đền bù, giải tỏa, để dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận kịp thi công từ đầu năm 2011.

Dự án đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài 54,1km, bắt đầu tại km 49+620 (xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang) và điểm cuối tại km 103+933 (nút giao với QL1A nối vào cầu Mỹ Thuận, huyện Cái Bè, Tiền Giang).

Trong giai đoạn 1, mặt đường được xây dựng với quy mô bốn làn xe cơ giới và hai làn dừng xe khẩn cấp, bề rộng nền đường từ 25,5 - 26,5m, vận tốc thiết kế 120 km/giờ. Trên tuyến này có bốn nút giao và 43 cầu lớn nhỏ.

Tổng diện tích đất bị thu hồi khoảng 488 ha, trong đó khoảng 428 hộ dân bị giải tỏa trắng.

Dự kiến thời gian thi công trong khoảng ba năm.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.