Già làng, thôn trưởng đi kiểm tra việc học tại nhà

02/09/2010 08:22 GMT+7

(TNO) Sở GD-ĐT Kon Tum ngày 1.9 cho biết, sau khi mô hình “Tiếng kẻng học tập” thực hiện thành công tại một số địa phương trong tỉnh, năm học mới 2010-2011, ngành giáo dục Kon Tum sẽ nhân rộng mô hình này trong toàn tỉnh.

Theo đó, vào lúc 19 giờ hằng ngày, chính quyền địa phương sử dụng kẻng để thông báo cho con em và người dân biết đã đến giờ học tập và quản lý không để các em tụ tập lêu lổng, từng bước xây dựng nề nếp, tạo thói quen học tập ở nhà đối với học sinh người dân tộc thiểu số.

Bí thư chi bộ, già làng, thôn trưởng đi kiểm tra, nhắc nhở các gia đình đôn đốc các em học bài và có biện pháp nhắc nhở, phê bình.

Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.