Khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào ĐBSCL

06/09/2010 00:14 GMT+7

* Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ kỷ niệm thắng lợi chuyên án CM12 và làm việc tại TP Cần Thơ Chiều 5.9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thân mật đoàn Hội đồng kinh doanh Mỹ - ASEAN tham dự Hội nghị Đầu tư và Phát triển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Thủ tướng hoan nghênh các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ tham dự hội nghị và khẳng định, các nhà đầu tư nước ngoài nói chung, các tập đoàn, doanh nghiệp Mỹ nói riêng sẽ được tạo mọi điều kiện để sản xuất, kinh doanh thành công tại VN và ĐBSCL, khu vực phát triển kinh tế năng động, trung tâm sản xuất, chế biến hàng đầu của VN trong các lĩnh vực như lúa gạo, thủy sản, cây ăn quả, đồng thời là trung tâm điện, khí quốc gia. Hội nghị Đầu tư và Phát triển ĐBSCL diễn ra trong hai ngày 5, 6.9 tại TP Cần Thơ, do UBND TP Cần Thơ phối hợp với Bộ KH-ĐT, Ban Chỉ đạo Tây  Nam  Bộ tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 500 - 700 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.

* Cùng ngày, tại Khu di tích lịch sử quốc gia Hòn Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, H.Trần Văn Thời, Cà Mau), Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 26 năm kết thúc thắng lợi kế hoạch phản gián CM12 và khánh thành tượng đài “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng hơn 1.000 cán bộ, sĩ quan công an; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành; các nhân chứng lịch sử... đã đến dự. Tượng đài “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” được xây dựng tại Hòn Đá Bạc - Trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM12 - cao 21,6m, tổng vốn đầu tư 45 tỉ đồng. Kế hoạch CM12 đã triệt phá âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng của tổ chức phản động do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu cùng nhiều tổ chức phản động trong nước. Chiến công này của lực lượng công an đã góp phần vào cuộc đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực hiếu chiến thù địch cấu kết với bọn phản động quốc tế hòng gây mất ổn định chính trị, lật đổ chế độ XHCN ở nước ta, vào thời điểm nước ta đứng trước nhiều khó khăn, thách thức hết sức cam go, nghiêm trọng. Trong 4 năm đấu tranh Chuyên án CM12 (1981-1984), lực lượng an ninh VN đã lập nên một kỳ tích: đón bắt 18 chuyến xâm nhập, 189 biệt kích, 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, 2 tàu vận tải; triệt phá thành công cuộc nhập biên phá hoại của tổ chức phản động lưu vong do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, bóc gỡ 10 tổ chức phản động trong nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: "Chiến thắng CM12 là chiến công điển hình, một mốc son chói lọi, tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, có ý nghĩa vô cùng to lớn, mang tầm chiến lược không chỉ về mặt nghiệp vụ mà còn có giá trị lịch sử hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia”.  

* Tối cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo TP Cần Thơ. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng lưu ý, trong thời gian tới, Cần Thơ cần tập trung vào 3 khâu đột phá quan trọng. Đó là đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong đó sớm hình thành chuỗi đô thị bên bờ sông Hậu kéo dài từ quận trung tâm Ninh Kiều lên tận quận Thốt Nốt. Thứ hai, Cần Thơ tập trung đào tạo nguồn nhân lực không chỉ cho địa phương mà cho cả vùng ĐBSCL. Thứ ba, TP phải tích cực đưa khoa học công nghệ vào sản xuất và phải có những sản phẩm đặc thù, tạo lực hút đặc biệt đối với các nhà đầu tư và du khách.

Theo Cổng TTĐT Chính phủ - G.Bách - Q.M.Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.