Bia rượu, “sát thủ” của huyết áp cao

07/09/2010 16:39 GMT+7

Nếu bạn bị huyết áp cao, việc uống nhiều bia rượu có thể làm tăng nguy cơ tử vong vì đột quỵ hoặc mắc bệnh tim. Các nhà khoa học thuộc Đại học Yonsei (Hàn Quốc) đã khẳng định điều này sau khi khảo sát ở hơn 6.100 người trên 55 tuổi trong khoảng 21 năm.

So với những người không uống bia rượu có lượng huyết áp bình thường, nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch ở nam giới có huyết áp cao (ít nhất 168/100 mm Hg): nhìn chung cao hơn gấp 3 lần và sẽ cao hơn gấp 4 lần nếu những nam giới này uống nhiều bia rượu (từ 6 ly trở lên cho mỗi lần uống) và cao hơn gấp 12 lần nếu họ nghiện bia rượu nặng (từ 12 ly trở lên mỗi lần uống). Nghiên cứu này đã được đăng trên chuyên san Stroke của Hiệp hội tim Mỹ.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.