Phát hiện xác chết trong đám cháy

07/09/2010 11:15 GMT+7

(TNO) Khoảng 22 giờ 40 ngày 6.9, tại khu nhà trọ không số ở tổ 118, KP8, P.4, Q.8 (TP.HCM) do ông Lê Văn Hoàng (39 tuổi, ngụ Q.8) làm chủ, đột nhiên phát hỏa.

Phát hiện cháy, người dân ở đây đã cố gắng dập lửa nhưng do đám cháy bùng phát nhanh, mạnh gây cháy dữ đội nên không thể cứu chữa được.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC chuyên nghiệp đã có mặt kịp thời chữa cháy, ngăn không cho lan sang các hộ dân xung quanh.

Đáng chú ý, khi kiểm tra hiện trường, lực lượng PCCC đã phát hiện một thi thể nam chết cháy.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, căn phòng bị cháy là nơi ở trọ của vợ chồng anh Nguyễn Văn Vinh, chị Trần Thị Phượng (cả hai đều 32 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng 2 con nhỏ.

Trước khi xảy ra cháy, người dân có nghe tiếng cãi nhau rất lớn của vợ chồng anh Vinh chị Phượng, trong đó có lời hăm dọa đốt nhà.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, thi thể chết cháy là anh Vinh và nguyên nhân dẫn đến cháy có thể do tự đốt là rất cao.

Sau khi sự việc xảy ra, chị Phượng cùng hai con đã bỏ về quê.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.