Thêm một vụ CSGT bị hất lên nắp ca-pô xe

07/09/2010 00:10 GMT+7

* Bắt kẻ chủ mưu chém chết thượng sĩ công an Hôm qua, Công an P.Phương Liên, Q.Đống Đa, TP Hà Nội đã tạm giữ Nguyễn Đức Vui (SN 1983, quê Hưng Yên, là tài xế taxi Mai Linh) để làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Vào tối 5.9, Vui lái taxi biển số 30H-7397 chạy vào đường cấm, khi bị trung úy Quách Anh Tuấn (Đội CSGT số 3) ra hiệu lệnh dừng xe, Vui không chấp hành mà tông xe thẳng vào trung úy Tuấn, hất anh lên nắp ca-pô rồi tiếp tục chạy gần 300m. Chiếc taxi chỉ chịu dừng khi bị người dân chặn lại, còn trung úy Tuấn bị rơi xuống đất và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng ngất xỉu.

* Theo tin từ Công an tỉnh Sóc Trăng, sau thời gian bỏ trốn, Lâm Võ (20 tuổi, ngụ P.7, TP Sóc Trăng, kẻ chủ mưu trong vụ chém chết thượng sĩ công an Hồng Thanh Nhân) vừa bị bắt giữ. Chiều 26.8, thượng sĩ Nhân (công tác tại Công an P.9, TP Sóc Trăng) đi đến đường Phú Tức, P.2, TP Sóc Trăng thì gặp một nhóm thanh niên chặn đường xin tiền. Thượng sĩ Nhân nói không có tiền liền bị cả nhóm xông vào chém nhiều nhát. Dù đã được kịp thời chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, thượng sĩ Nhân đã tử vong sau đó. Bước đầu Lâm Võ đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các thành viên còn lại trong nhóm gây án nói trên.

TH.Uyên - T.T.Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.