Cứu thuyền viên Campuchia trôi dạt trên biển

09/09/2010 00:06 GMT+7

* Tàu cá bị đâm chìm, 8 thuyền viên được cứu hộ an toàn Ngày 8.9, theo Đồn biên phòng 668 (thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), trong lúc hoạt động đánh bắt hải sản, một tàu cá đã cứu vớt được một thuyền viên quốc tịch Campuchia đang trôi dạt trên biển trong tình trạng sức khỏe yếu.

Tàu cá này bàn giao cho tàu chở hàng Đức Lợi ở thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải chở nạn nhân vào đất liền. Bước đầu thuyền viên bị nạn cho biết anh tên Nưn, 22 tuổi, người Campuchia. Nưn bị bắt cóc để làm thuyền viên cho một tàu cá ngoài biển nhiều năm liền, mới đây đã quyết định nhảy xuống biển thoát thân và may mắn được cứu sống. Hiện Nưn đang được chăm sóc tại Đồn biên phòng 668, sức khỏe đã ổn định.

* Lúc 12 giờ ngày 8.9, tàu Golden Crux No 17 (quốc tịch Panama) đã đưa toàn bộ 8 thuyền viên của tàu cá BTh 98178 TS do Nguyễn Văn Nhi (37 tuổi, quê Bình Thuận) làm thuyền trưởng về TP Vũng Tàu an toàn. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 7.9, khi tàu cá đang về đất liền, đến tọa độ 8 độ 38’N - 107 độ 34'E (cách Vũng Tàu khoảng 100 hải lý) đã bị tàu Golden Crux No 17 đâm chìm cùng với hơn 40 tấn cá. 30 phút sau khi xảy ra va chạm, tàu cá bị chìm hoàn toàn, 8 thuyền viên trên tàu đã ôm can nhựa nhảy xuống biển. Ngay sau đó, tàu Golden Crux No 17 đã dừng lại vớt toàn bộ các nạn nhân lên tàu. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

T.T.Phong - N.Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.