Cán bộ xã "bớt" hàng cứu trợ phải xin lỗi dân

12/09/2010 00:39 GMT+7

Ông Lữ Đình Phô - Phó chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) hôm qua cho biết, huyện đã tiến hành kiểm tra và kết luận việc cán bộ xã Hành Trung lấy hàng cứu trợ cho người nhà mà Báo Thanh Niên đã phản ánh là có thật.

Do vậy, UBND huyện yêu cầu các cá nhân vi phạm phải viết kiểm điểm, nhận khuyết điểm, xin lỗi dân về việc làm không đúng của mình; cam kết không tái phạm. Lãnh đạo địa phương, Ban tiếp nhận hàng cứu trợ của xã họp kiểm điểm và nhận khuyết điểm trước Huyện ủy, UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Được biết, ngày 15.11.2009, một tổ chức Việt kiều Canada đã ủng hộ 75 suất quà, mỗi suất trị giá khoảng 800 ngàn đồng cho người dân xã Hành Trung bị thiệt hại nặng do bão lũ gây ra nhưng gần như toàn bộ số tiền, hàng cứu trợ đều do người nhà cán bộ xã "ẵm" gọn, khiến người dân hết sức bất bình.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.