"Somewhere" giành Sư tử vàng

12/09/2010 23:08 GMT+7

Bộ phim Somewhere (Nơi nào đó) của nữ đạo diễn Sophia Coppola đã giành giải cao nhất của LHP Venice lần thứ 67 trong lễ trao giải LHP tối 11.9.

Hãng tin Reuters nhận định: "Somewhere của Sophia Coppola thể hiện cái nhìn từ bên trong cuộc sống của các diễn viên Hollywood, những người luôn phải đối mặt với tệ nạn nghiện rượu, ma túy và áp lực công việc".

Somewhere kể lại câu chuyện diễn viên Johnny Marco (Stephen Dorff) tự khám phá sự trống vắng, vô định của đời mình thông qua lăng kính của con gái 11 tuổi (Elle Fanning). "Cám ơn bố đã dạy cho con làm đạo diễn", Sophia Coppola phát biểu khi nhận giải. Somewhere là những hồi ức tuổi thơ mà Sophia từng cảm nhận về thế giới Hollywood khi cô cùng người cha nổi tiếng rong ruổi hết nơi này sang nơi khác, khách sạn này qua khách sạn khác. Trưởng ban giám khảo LHP Venice 2010, đạo diễn Quentin Tarantino nhận định: "Bộ phim của Sophia Coppola ngay từ đầu đã lôi cuốn chúng tôi bằng lối kể chuyện khác biệt. Tất cả thành viên ban giám khảo đều nhất trí chọn Somewhere ở vị trí số một". Đây là phim Mỹ thứ 5 đoạt Sư tử vàng tại LHP Venice (Pháp giữ kỷ lục khi 14 lần đoạt Sư tử vàng, nước chủ nhà Ý đứng thứ hai với 10 lần).

Sophia Coppola sinh ngày 14.5.1971 tại New York (Mỹ). Cô là con gái út của đạo diễn Francis Ford Coppola (nổi tiếng qua các phim The Godfather, Apocalypse now), cháu của nhạc sĩ Carmine Coppola, anh em họ với diễn viên Nicolas Cage, Jason Schwartzman và Robert Carmine. 27 tuổi, Sophia Coppola trình làng bộ phim ngắn đầu tay trong vai trò đạo diễn: Lick the star sau đó là The virgin suicides (1999), Lost in translation (2003), Marie Antoinette (2006) và Somewhere (2010). Sophia Coppola từng nhận nhiều giải thưởng qua phim Lost in translation (Oscar biên kịch xuất sắc nhất, ba giải Quả cầu vàng trong đó có Phim xuất sắc nhất). Sophia Coppola cũng tham gia diễn xuất trong hàng loạt phim như The Godfather (1972), The outsiders (1983), The cotton club (1984), Anna (1987), Star wars episode 1: The phantom menace (1999)… Năm 1999, Sophia Coppola kết hôn với đạo diễn Spike Jonze (Mỹ), sau đó ly dị vào năm 2003. Hiện cô đang sinh sống ở Paris (Pháp). Cô là nữ đạo diễn thứ 4 nhận giải Sư tử vàng sau Mira Nair, Ấn Độ (phim Monsoon wedding - 2001); Agnès Varda, Pháp gốc Bỉ (phim Vagabond - 1985); Margarethe von Trotta, Đức (phim Marianne and Juliante - 1981).

Tuy nhiên kết quả Sư tử vàng của LHP Venice 2010 chưa nhận được sự đồng thuận cao của giới truyền thông bởi năm nay các phim vào vòng tranh Sư tử vàng đều khá đồng đều về chất lượng nghệ thuật. Phóng viên Silvia Aloisi và Mike Collett-White đặt dấu hỏi trong bài viết cho Reuters: Prizes for pals? (tạm dịch: Những giải thưởng nhờ mối quan hệ bạn bè?). Nhưng Trưởng ban giám khảo LHP Quentin Tarantino phản ứng: "Tôi không cho phép bất cứ mối quan hệ thân quen nào chi phối mình khi ngồi vào ghế trưởng ban giám khảo".

Giải Sư tử đặc biệt thuộc về đạo diễn Mỹ Monte Hellman (phim Road to nowhere), giải Sư tử bạc được trao cho đạo diễn Iglesia (Tây Ban Nha) với phim Balada triste de trompeta. Giải thưởng đặc biệt của ban giám khảo: phim Essential killing (đạo diễn Ba Lan Jerzy Skolimowski). Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Vincent Gallo, Mỹ (Essential killing) và Ariane Labed, Pháp (Attenberg). Kịch bản xuất sắc nhất trao cho Alex de la Iglesia (Balada triste de trompeta). Giải Marcello Mastroianni dành cho diễn viên trẻ xuất sắc nhất thuộc về Mila Kunis, Mỹ (phim Black swan). Phim đầu tay xuất sắc nhất được trao cho Cogunluk của đạo diễn Thổ Nhĩ Kỳ Seren Yuce. Quay phim xuất sắc nhất: Mikhail Krichman (phim Silent souls).

Châu Á dự tranh giải Sư tử vàng năm nay với 3 phim: Địch Nhân Kiệt của đạo diễn Từ Khắc (Hồng Kông - Trung Quốc), 13 Assassins (13 sát thủ) do Takashi Miike (Nhật Bản) đạo diễn và Rừng Na Uy của đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng do Nhật sản xuất nhưng không có phim nào đoạt giải.

Đỗ Tuấn
(Theo Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.