Thái tử soán ngôi vua cha ở Malaysia

14/09/2010 11:17 GMT+7

(TNO) Ngày 13.9, một vị vua ốm yếu ở bang Kelantan, miền đông bắc Malaysia đã bị chính người con cả của mình soán ngôi sau một vụ tranh chấp quyền lực kéo dài.

Theo hãng tin Bernama (Malaysia), Thủ  hiến Nik Aziz Nik Mat của bang Kelantan đã tuyên bố Thái tử Tengku Muhammad Faris Petra, 40 tuổi, lên ngôi vua.

Tengku Muhammad Faris Petra đã truất phế vua cha, Tuanku Ismail Petra, thể theo một điều luật bổ sung vào Hiến pháp Kelantan, vốn quy định rằng nhà vua sẽ mất quyền cai trị nếu mất hết năng lực hành vi trong khoảng thời gian hơn một năm.

Tengku Muhammad Faris Petra, nhà vua mới ở bang Kelantan - Ảnh: The Star

Được biết, vua Tuanku Ismail Petra đã bị đột quỵ hồi tháng 5 năm ngoái và hiện vẫn đang nằm dưỡng bệnh trong cung điện.

Thế nhưng, các luật sư của nhà vua Petra 60 tuổi này cho biết họ sẽ chống lại Tengku Muhammad Faris Petra.

Cũng theo hãng tin AFP, bà Tengku Merjan Sultan Yahya Petra, chị của nhà vua Tuanku Ismail Petra, khẳng định việc tuyên cáo bất cứ ai lên làm vua trong khi em trai bà, tức vua Tuanku Ismail Petra, vẫn còn sống là vi hiến.

Hiện 9 trong số 13 bang của Malaysia vẫn còn giữ chế độ quân chủ. Và 9 vị vua này sẽ lần lượt trở thành vua của liên bang trong một nhiệm kỳ kéo dài 5 năm, theo chế độ quân chủ luân phiên ở Malaysia.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.