Cứu sống bệnh nhi ngộ độc thuốc trừ sâu nặng

15/09/2010 13:49 GMT+7

Ngày 14-9, sau hai ngày được cấp cứu và điều trị tích cực, bệnh nhi nam N.H.Đ. (11 tuổi, ngụ xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, Cần Thơ) bị ngộ độc thuốc trừ sâu nặng đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ Trần Huỳnh Việt Trang, khoa hồi sức tăng cường Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ, cho biết trước đó bệnh nhi nhập viện biểu hiện lơ mơ, tím tái, thở yếu, tăng tiết đàm nhớt, đồng tử hai bên co nhỏ khoảng 1mm... Người nhà bệnh nhân cho biết em N.H.Đ. đã uống một muỗng cà phê thuốc trừ sâu loại Vifuran. Sau khi tỉnh, bệnh nhân cho biết nghe lời bạn bè nói lấy một muỗng thuốc này pha với cà phê uống rất ngon!

Vifuran là loại thuốc trừ sâu có độc tính cao, có thể làm trụy tim mạch hoặc ngưng thở, đưa đến tử vong nếu không được điều trị hỗ trợ kịp thời. Có khi cứu sống vẫn để lại hậu quả lâu dài và ảnh hưởng nặng nề suốt cuộc đời bệnh nhân.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.