Lật thuyền, 11 anh chị em chết đuối

15/09/2010 15:51 GMT+7

(TNO) 11 đứa trẻ, đều là anh chị em ruột hoặc anh chị em họ sống trong cùng một gia đình ở Brazil đã thiệt mạng khi chiếc thuyền chở gia đình các em đi chơi trên hồ đã bị lật úp, cảnh sát Brazil cho biết hôm 14.9.

Thật ra thì có đến 16 người trong gia đình nhiều thế hệ kể trên cùng 2 hướng dẫn viên du lịch đi trên con thuyền đó, nhưng tất cả những người lớn đều thoát chết do biết bơi. Còn lại một thiếu niên 16 tuổi và 10 đứa trẻ từ 1 đến 11 tuổi đã thiệt mạng, theo tin từ hãng truyền thông CNN.

Tai nạn xảy ra trên hồ Sobradinho thuộc bang Bahia, phía đông Brazil. Chiếc thuyền bị lật khi cách bờ khoảng 1 km.

Chưa rõ nguyên nhân gây lật thuyền, nhưng báo chí địa phương đưa tin rằng khu vực này thường xuyên có gió rất lớn. Cũng có thông tin cho rằng chiếc thuyền chở gia đình kể trên được thiết kế chỉ để chở từ 3 đến 6 người.

Hơn 20 cảnh sát, binh sĩ và thường dân đã tham gia vào việc tìm kiếm xác các nạn nhân nhưng cũng mất gần 2 ngày, xác nạn nhân cuối cùng mới được đưa lên bờ.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.