Tiêu hủy 7 kg tôm hùm đỏ

17/09/2010 07:06 GMT+7

(TNO) Ngày 16.9, các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã lập biên bản tiêu hủy 7 kg tôm hùm đỏ nước ngọt (từ 15-18 con/kg) có nguồn gốc từ Mỹ nhập nuôi trái phép ở xã Trường Long Tây, H.Châu Thành A.

Đây là bầy tôm hùm đỏ 49 kg do ông Bùi Quốc Hải, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJ Crawfish ở đường Trần Đình Xu, Q.1, TP.HCM đưa về Hậu Giang thuê ông Lê Văn Mến, ngụ xã Trường Long Tây nuôi vào cuối tháng 7.2010. (Thanh Niên đã thông tin)

Mới đây, tỉnh Sóc Trăng cũng suýt gánh họa tôm hùm đỏ khi Công ty Phú Thành nhập 10 kg tương đương 504 con thả nuôi ở H.Trần Đề vào ngày 19.7.

Công ty còn làm công văn xin cho nuôi khảo nghiệm 1 tấn tôm hùm đỏ. Khi địa phương kiểm tra, yêu cầu xuất trình giấy tờ, lãnh đạo công ty mới chống chế xin rút kinh nghiệm vì không biết đấy là tôm có hại nên nhập về và xin tiêu hủy.

Con tôm hùm đỏ ở Sóc Trăng và Hậu Giang chỉ lộ diện từ phát giác của người dân.

Theo Tổng cục Thủy sản, tôm hùm đỏ hiện chỉ có Bộ NN-PTNT đang nuôi khảo nghiệm, bất cứ đơn vị, cá nhân nào nhập nuôi đều trái phép và buộc phải tiêu hủy. 

Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.