Cứu thuyền viên nước ngoài nhảy xuống biển trốn

19/09/2010 23:53 GMT+7

* Trục vớt thành công tàu Nhật Bản bị chìm Hôm qua 19.9, thiếu tá Võ Văn Sử, Đồn trưởng Đồn Biên phòng 692 (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), cho biết vừa tiếp nhận thuyền viên ChSôi Sà Rum (21 tuổi, quốc tịch Campuchia) được tàu cá của ông Trịnh Hùng (ngụ khóm 2, thị trấn Sông Đốc) cứu vớt trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 3.2010, ChSôi Sà Rum làm thuê cho một chủ ghe cào của Thái Lan với mức tiền công 5.000 baht/tháng. Do bị bạc đãi nên khoảng 19 giờ ngày 7.9, ChSôi Sà Rum đã ôm 2 can bằng nhựa lao xuống biển bỏ trốn. Khoảng 6 giờ sau, anh được tàu cá TG 92930 TS (do ông Trịnh Hùng làm chủ) cứu vớt.  

* Cùng ngày, tại khu vực phao số 0 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu), tàu cẩu Smit Cyclony (Singapore) đã cẩu thành công tàu Taku Yo Mura (Nhật Bản) và đưa lên sà lan của Công ty trục vớt cứu hộ Việt Nam, chuẩn bị đưa vào đất liền sửa chữa. Trước đó, vào lúc 5 giờ ngày 18.8, tàu Taku Yo Mura bị tàu Blue Star (chuyên chở than, quốc tịch Việt Nam) đâm chìm nhưng không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, chủ tàu Taku Yo Mura đã thuê tàu cẩu Singapore và chuyên gia Nhật Bản đến hiện trường để bàn phương án trục vớt tàu.

 Gia Bách - Lê Khoa - Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.