Giá trị tài sản của hộ gia đình Mỹ giảm 1.500 tỉ USD

19/09/2010 09:48 GMT+7

(TNO) Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm 17.9 công bố bản báo cáo cho thấy: tổng giá trị tài sản của các hộ gia đình Mỹ đã giảm 1.500 tỉ USD trong quý II năm 2010.

Sự căng thẳng trong nhịp độ phát triển kinh tế cũng như tỷ lệ thất nghiệp tăng cao đang đặt nhiều áp lực lên vai người Mỹ.

Cũng theo báo cáo hằng năm của các ngân hàng trung ương Mỹ, tổng giá trị tài sản của các hộ gia đình Mỹ tính đến hết tháng 8.2010 đạt 53,5 tỉ USD, thấp hơn mức 64,2 tỉ USD đạt được vào cuối năm 2007 khi cuộc suy thoái kinh kế manh nha bắt đầu.

Thông thường tại Mỹ, một hộ gia đình có mức tài sản trung bình đạt khoảng 455.173 USD, bao gồm: nhà cửa, cổ phiếu, mức thu nhập trung bình, các khoản hưu trí, tiền bảo hiểm, tiết kiệm…

Tuy nhiên, theo khảo sát của Fed, sự suy giảm trong giá trị tài sản quý II năm 2010 chủ yếu là do cổ phiếu và các loại quỹ tương hỗ.

Cục Điều tra dân số Mỹ trong báo cáo thường niên ngày 16.7 cũng nhấn mạnh mức độ suy giảm giá trị tài sản của các hộ gia đình nước này do cuộc suy thoái kinh tế gây ra.

Mức độ nghèo khổ được Cục Điều tra dân số Mỹ quy định là các hộ gia đình gồm bốn người có tổng thu nhập dưới 21.924 USD mỗi năm. Theo đó, tỷ lệ người Mỹ ở độ tuổi lao động rơi vào tình trạng nghèo khổ đã ở mức cao nhất kể từ những năm 60 của thế kỷ trước. Từ năm 2008 đến năm 2009, số người Mỹ nghèo khổ tăng thêm hơn 4 triệu người, chiếm 14,3% dân số Mỹ.

Duy Trần
(Tổng hợp AP, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.