Phụ nữ đầu tiên bị tử hình tại Mỹ

24/09/2010 12:20 GMT+7

(TNO) Teresa Lewis, 41 tuổi, âm mưu giết chết chồng và con riêng của chồng, đã bị tử hình tại bang Virginia vào tối 23.9.

Tử tù Lewis (ảnh) là phụ nữ đầu tiên lãnh án tử hình tại Mỹ trong vòng 5 năm và tại bang Virginia trong khoảng một thế kỷ.

Theo hãng tin AP, Lewis đã dùng tình dục và tiền để thuyết phục các tay súng giết chết gia đình mình vào năm 2002  nhằm mục đích lãnh tiền bảo hiểm trị giá 250.000 USD.

Vụ việc xảy ra vào hôm 30.10.2002, Lewis đã để cửa nhà không khóa để hai tay súng bà thuê vào nhà ra tay sát hại chồng con.

Sau đó, thi thể của chồng con Lewis đã được tìm thấy với nhiều vết đạn trên người.

Trở lại vụ tử hình Lewis, tử tù này đã trải qua nhiều giờ cuối đời với cố vấn tinh thần của mình và một số thành viên trong gia đình tại nhà tù ở thành phố Jarratt.

Lewis đã được phục vụ bữa ăn cuối khá thịnh soạn trước khi bị tiêm thuốc độc vào lúc 21 giờ 13 phút (giờ địa phương, tức 8 giờ 13 phút sáng 24.9, giờ VN).

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.