Nhạc sĩ Lam Phương với phút cuối ở ATB

25/09/2010 00:56 GMT+7

Lam Phương (ảnh) là một nhạc sĩ nổi tiếng trước 1975. Công chúng đã rất quen thuộc các bản nhạc của ông như Duyên kiếp, Trăm nhớ ngàn thương, Thuyền không bến đỗ…

Trong hai đêm 25 và 26.9, tại phòng trà ATB (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) diễn ra chương trình nhạc Lam Phương với chủ đề Phút cuối gồm các ca khúc đã làm nên tên tuổi Lam Phương: Tình cố đô, Biển tình, Phút cuối, Một mình, Thu sầu, Mưa lệ, Nghẹn ngào, Tình chết theo mùa đông, Mùa thu yêu đương, Tình bơ vơ, Bài tango cho em, Thành phố buồn, Cỏ úa, Ngày hạnh phúc… qua các giọng ca: Ánh Tuyết, Thanh Long, Quỳnh Lan, Thụy Long, Lê Anh, Thùy Dương, Thái Trân…

Tin, ảnh: H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.