Cô giáo nghèo hiến đất xây lớp học

28/09/2010 09:18 GMT+7

(TNO) Tin từ Phòng Giáo dục huyện Chư Pưh (Gia Lai) hôm qua 27.9 cho biết, cô giáo Kpăh H’dup của trường mẫu giáo Họa Mi vừa trích tiền túi 30 triệu đồng xây một lớp học khang trang trên nền đất do cô hiến tặng.

Lớp học đã giúp cho 30 cháu có chỗ học tập ổn định.

Trước đó, cũng trên nền đất này, cô Kpăh H’dup đã tự đầu tư 10 triệu đồng xây lớp học cho các cháu ở địa phương học tập, nhưng do phòng học làm bằng ván nên đã bị hư hỏng.

Được biết, cô H’dup có gia cảnh khó khăn, chồng mất, phải nuôi 6 con nhỏ.

Thiên Trúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.