1/5 cây cỏ có thể tuyệt chủng

30/09/2010 11:00 GMT+7

Hơn 1/5, tức khoảng 4.000 loại thảo mộc trên thế giới, đặc biệt là ở rừng mưa nhiệt đới, đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Đó là kết quả cuộc nghiên cứu mới công bố ngày 29-9.

Theo hãng tin AFP, ông Stephen Hopper, Giám đốc Vườn Thực vật Hoàng gia ở Kew, London (Anh), khẳng định: “Cuộc nghiên cứu trên xác nhận điều chúng tôi đã từng nghĩ đến: Cây cỏ đang bị đe dọa và nguyên nhân chính là chúng mất môi trường sống do con người gây nên”.

Theo ông, cây cỏ là cơ sở cho sự sống trên trái đất; chúng cung cấp không khí sạch, nước, thực phẩm và nhiên liệu. Sự sống của muông thú và của cả con người đều phụ thuộc vào chúng. Vì thế, nhiệm vụ của con người là cứu lấy động, thực vật hoang đang gặp nguy hiểm.

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.