Sáu sân khấu hoành tráng
Chiều 30.9, tại vườn hoa Lý Thái Tổ, trên đường Đinh Tiên Hoàng, có mặt tại buổi tập cuối cùng cho lễ khai mạc, ông Đặng Văn Hùng, Tổng đạo diễn lễ khai mạc 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cho biết “buổi tập cuối cùng này được tổ chức để ráp nối lần cuối các đầu mối ánh sáng, âm nhạc, nghệ sĩ; thứ tự và thời gian xuất hiện của các khách mời được giới thiệu trong phần lễ; kiểm tra lại các trang thiết bị kỹ thuật…”.
Theo ông Hùng, để thực hiện chương trình lễ khai mạc, Ban tổ chức (BTC) đã huy động gần 1.500 người tham gia vào các chương trình nghệ thuật, biểu diễn trên sáu sân khấu quanh hồ Gươm.
|
|
Lễ khai mạc bắt đầu từ 8 đến 10 giờ tại vườn hoa Lý Thái Tổ. Chương trình nghệ thuật tại đây có chủ đề “Thăng Long - Hà Nội: Thành phố lịch sử truyền thống anh hùng”. Đây là chương trình mang tính lễ nghi với các khách mời cấp cao trong nước và quốc tế.
Năm chương trình khác được tổ chức tại các địa điểm khác là đền Bà Kiệu, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, ngã ba Lê Thái Tổ - Hàng Trống, ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền - Đinh Tiên Hoàng - Hàng Bài và Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Theo ông Hùng, tại năm sân khấu đặt gần vườn hoa Lý Thái Tổ, các nghệ sĩ sẽ biểu diễn các tiết mục ca nhạc và nghệ thuật về chủ đề Thăng Long - Hà Nội, nhằm phục vụ đông đảo người dân.
Ban tổ chức lo mưa
Theo ông Trần Quốc Chiêm, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Hà Nội, sở đã chỉ đạo hoàn tất việc trang hoàng hệ thống đèn trên các đường phố chính, xung quanh hồ Gươm và một số tuyến phố quan trọng khác từ 10 ngày trước đây, và phải kiểm tra các tuyến từng đêm.
“Khu vực quanh Quảng trường Ba Đình, hồ Hoàn Kiếm và Mỹ Đình là những nơi được tập trung trang trí và lắp đèn chiếu sáng nhiều nhất”, ông Chiêm cho biết.
“Đặc biệt, tại tuyến đường Điện Biên Phủ - hồ Hoàn Kiếm, hệ thống chiếu sáng được thiết kế theo kịch bản thể hiện những cột mốc quan trọng trong lịch sử của dân tộc với những biểu tượng truyền thống, dễ nhận biết và mang tính điển hình như hình chim lạc, trống đồng, cây tre Thánh Gióng…”.
|
|
Để đảm bảo cho hệ thống chiếu sáng hoạt động liên tục và hiệu quả, Sở Điện lực Hà Nội cũng đã bố trí 120 công nhân làm việc ba ca, thường xuyên đi kiểm tra hệ thống đèn trang trí, chiếu sáng trong 10 ngày Đại lễ, nhất là hệ thống đèn lắp đặt trên các cầu Long Biên, Chương Dương và Thăng Long “thể hiện hình ảnh những con rồng ánh sáng vươn mình qua sông Hồng”.
Ông Chiêm cũng cho biết, mối lo hiện nay là Hà Nội có thể xảy ra mưa rào trong ngày khai mạc Đại lễ (1.10). Do đó BTC vẫn phải dự phòng phương án tổ chức lễ khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội).
Theo đó, trong trường hợp mưa nhỏ, chương trình nghệ thuật "Đêm hồ Gươm lung linh" vào tối 1.10 vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Nếu mưa lớn, chương trình buộc phải hủy bỏ.
Theo tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong ngày khai mạc Đại lễ (1.10), trung tâm TP Hà Nội sẽ không có mưa.
|
|
Thành Lương
(Ảnh: Ngọc Thắng)


Bình luận (0)