Giải Ig Nobel 2010

01/10/2010 22:12 GMT+7

Chơi tàu lượn siêu tốc có thể giúp giảm triệu chứng hen suyễn, dùng trực thăng để lấy nước miếng cá voi nằm trong số những công trình được trao giải Ig Nobel (Nobel hài hước) năm 2010, theo AFP. Những người chiến thắng năm nay đã được công bố tại buổi lễ do Tạp chí Annals of Improbable Research tổ chức tại Đại học Harvard, Mỹ hôm 30.9.

Hai nhà khoa học Hà Lan được trao giải Ig Nobel y học do phát hiện các triệu chứng hen suyễn có thể được điều trị bằng cách chơi trò tàu lượn siêu tốc trong khi phương pháp dùng máy bay trực thăng điều khiển từ xa lấy nước miếng cá voi phục vụ nghiên cứu khoa học nhận giải cơ khí. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Otago, New Zealand thắng giải vật lý vì chứng minh rằng xỏ tất bên ngoài giày giảm nguy cơ ngã trên đường trơn trượt. Giải Ig Nobel hòa bình đến với các nhà nghiên cứu Anh vì phát hiện chửi thề có thể giúp giảm đau. Một nhóm chuyên gia Anh - Trung Quốc giành giải sinh học nhờ ghi hình được hành vi giao phối qua đường miệng của dơi. Đặc biệt, giải kinh tế thuộc về ban lãnh đạo các tập đoàn tài chính lớn của Mỹ như Goldman Sachs, Lehman Brothers hay AIG vì “phát minh ra một kiểu làm ăn mới dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu”. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.